Nỗi lo sau khi biển nuốt nhà

ThienNhien.Net – Việc biển ăn sâu vào đất liền, gây sạt lở hàng trăm ngôi nhà tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đưa hàng ngàn người dân nơi đây vào cảnh nghèo đói. Họ đang đứng trước một tương lai mịt mù.


Theo Công An Nhân Dân ngày 08/11/2010, chỉ trong một thời gian ngắn sóng biển đã đánh sập nhiều nhà dân, hoa màu, vườn tược ven biển xã Nhân Trạch khiến nhiều gia đình phải dắt nhau đi ở tạm nay nhà này, mai nhà khác.

Ông Phan Văn Gòn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: “Toàn xã Nhân Trạch có khoảng 1.000 hộ bị ảnh hưởng do biển xâm thực. Đặt hàng ngàn con người trong mối nguy hiểm, nhiều tài sản của người dân cả đời làm lụng, chắt chiu bỗng dưng mất trắng”.

Để hạn chế trước mắt, chính quyền huyện Bố Trạch đã huy động 35.000 bao tải đóng đất, cát, hàng chục ngàn cọc tre và huy động người dân góp sức . Nhưng công sức mà họ bỏ ra vẫn chỉ là “dã tràng xe cát biển Đông”.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần sớm có chính sách di dân, tìm nơi tái định cư mới giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống về lâu dài …