Bắt giữ động vật hoang dã vận chuyển trái phép

ThienNhien.Net – Ngày 16/10/2010, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt, Công an TP. Hà Nội, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 – Chi cục QLTT Hà Nội, đã phát hiện một xe ôtô tải loại xe đông lạnh vận chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã trên đường 18, đoạn giáp ranh giữa hai huyện Từ Liêm và Sóc Sơn.


Báo An ninh Thủ Đô ngày 19/10/2010 cho biết, 3 đối tượng vận chuyển là: Trần Văn Bảy, Trần Văn Thanh, Hoàng Công Thành đều trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Hàng hóa phát hiện trên xe có 199kg rắn ráo trâu, 370kg rắn ráo thường. Số rắn này đã có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Bên cạnh đó, trong lô hàng còn có một túi lưới nhỏ chứa 2 cá thể rắn hổ mang chúa – loài động vật thuộc nhóm IB quý hiếm, pháp luật nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, mua bán.

Các đối tượng khai nhận vận chuyển số rắn ráo trên từ tỉnh Phú Thọ đến tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ, 2 cá thể rắn hổ mang chúa mua được ở dọc đường. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, còn 2 cá thể rắn hổ mang chúa được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn theo quy định của pháp luật.