Rầm rộ khai thác vàng ở Sông Hinh

ThienNhien.Net – Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra cả ngày lẫn đêm tại rừng Hòn Ké, Lồ Ô thuộc xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, khiến cho những cánh rừng nơi đây bị băm nát, chính quyền thì bó tay.


Theo Tiền Phong ngày 19/10/2010, khi thấy người lạ xuất hiện, tưởng kiểm lâm nên tại bãi vàng Suối Bùn, Hòn Ké, xã Sông Hinh có hàng trăm vàng tặc vứt bỏ cuốc, xẻng, đồ dùng đào đãi vàng tháo chạy. Một diện tích sườn đồi chừng 3ha bị xới tung, hàng trăm hầm hố lớn nhỏ có độ sâu từ 10 – 30m theo kiểu hầm ếch, gần chục hécta rừng bị chặt phá, băm nát. Hoạt động khai thác diễn ra khá công khai.

Ông Trần Thanh Định, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết: “Địa phương liên tục truy quét, gần đây nhất là ngày 12 và 13/10 triển khai lực lượng gồm công an, quân đội và các ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, truy quét tịch thu phương tiện, dụng cụ khai thác…

Hiện nay, huyện đang thành lập tổ công tác trực chiến trong rừng. Sắp tới sẽ phối hợp với tỉnh đội và các ngành liên quan tổ chức truy quét vào ban đêm để xử lý triệt để. Ngoài sự vào cuộc tích cực của địa phương, điều quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm của đơn vị chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ”.