Phát hiện xác cá voi ở vùng biển Nghệ An

ThienNhien.Net – Trong chuyến đi đắt bắt cá ngoài khơi ở vùng biển giáp danh 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, ngư dân xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện xác một con cá voi khổng lồ nổi trên mặt nước.


Dừng cuộc đánh bắt giữa chừng, 6 chiếc thuyền đã cùng nhau đưa xác chú cá voi xấu số này vào bờ, trong chiều ngày 14/10 vừa qua, để tiến hành chôn lấp.

Báo điện tử Dân Trí ngày 15/10/2010 cho biết, sau gần 2 ngày vượt hơn 45 hải lý (gần 100km) đến chiều ngày 14/10 xác cá voi đã được vào bãi biển xã Tiến Thủy. Con cá voi (dân gian thường gọi là cá ngư ông) này dài hơn 9,5m và nặng khoảng 7-8 tấn, sau đó đã được ngư dân tiến hành chôn lấp theo phong tục địa phương.

Được biết, năm 2009, ngư dân xã Tiến Thủy cũng phát hiện (và chôn lấp) một bộ xương cá voi ở vùng biển gần xã.