Xã nghèo làm du lịch

ThienNhien.Net – Xã Việt Hải nằm lọt thỏm giữa biển khơi, bao bọc bởi núi cao và rừng già của Vườn quốc gia Cát Bà, thuộc huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. Rất ít người trong nước đặt chân đến đây, song Việt Hải lại đang là điểm thu hút khá nhiều khách du lịch quốc tế nhờ mô hình du lịch cộng đồng.


Theo Nông Thôn Ngày Nay ngày 01/10, mấy năm gần đây khách du lịch nước ngoài bắt đầu tìm đến Việt Hải ngày một nhiều vì nghe tiếng một vùng đất hoang sơ nằm giữa khu dự trữ sinh quyển thế giới, Vườn quốc gia Cát Bà.

Ông Nguyễn Văn Châu, chủ tịch UBND xã Việt Hải cho biết: “Hiện xã có 86 hộ, 260 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng và chăn nuôi”. Trước thực trạng đó, đồn biên phòng đảo Cát Bà đã tham mưu cho chính quyền xã xây dựng mô hình phát triển du lịch.

Trong khi chờ UBND huyện Cát Bà phê duyệt, người dân Việt Hải đang nô nức làm du lịch với hy vọng biến ngôi làng hoang sơ của mình thành khu du lịch thu hút du khách, và coi đây là hướng thoát nghèo của mình. Song, để làm được, Việt Hải rất cần Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu đãi về nguồn vốn vay phát triển kinh tế du lịch…