Biển “gặm” khu du lịch sinh thái

ThienNhien.Net – Gần đây, tình trạng biển xâm thực đất liền tại khu du lịch sinh thái Vạn Chài, thuộc địa bàn xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, liên tục diễn ra gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích phi lao phòng hộ, phá hoại tài sản của người dân.


Theo Thanh Tra ngày 30/09, dọc bờ biển từ cửa lạch sông Mã xuống Khu du lịch sinh thái Vạn Chài có rất nhiều điểm bị nước biển “gặm” nham nhở, nơi thì bờ kè lát xi măng lòi đá xanh, nơi thì phi lao trơ gốc, dừa lòi rễ, nhà chòi đổ gẫy tan nát. Có nơi bị nước biển xâm thực đã mất đi nhiều diện tích đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản của dân. Điểm chịu tác động ít nhất cũng bị ăn sâu vào đất liền tới 40 m, nơi nhiều nhất khoảng 100m.

Ông Vũ Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Cư cho biết tình trạng nước biển xâm thực vào đất liền đã diễn ra từ nhiều năm nay, trung bình mỗi lần biển xâm thực “gặm” mất khoảng từ 15-30m đất và phi lao. Đã nhiều lần các đoàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Thanh Hóa về khảo sát thực tế để xây dựng bờ kè, thế nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.