Caseamex đề nghị được tận thu rùa tai đỏ

ThienNhien.Net – Vào hạn chót phải tiêu huỷ toàn bộ hơn 18.400 con rùa tai đỏ còn lại từ lô hàng nhập khẩu, Caseamex đã đệ trình phương án “giết thịt để cấp đông” rùa tai đỏ thay cho “tiêu hủy chôn lấp”.


Với lý do “nếu tiêu hủy rùa tai đỏ bằng cách chôn lấp sẽ ảnh hưởng lớn tới môi trường và gây thiệt hại cho công ty”, Caseamex đã thuyết phục Tổng cục Thủy sản và UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận.

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long cho phép Caseamex giết mổ được đưa ra chỉ nửa ngày sau, tức chiều 1/10. Được biết, Caseamex đã bắt đầu triển khai và dự kiến trong 3 ngày sẽ hoàn tất xử lý số rùa nêu trên.

Trước đó, ông Liêu Cẩm Hiền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long cũng cho rằng, phương án tiêu hủy rùa tai đỏ bằng cách nhúng vào chlorine cho đến chết và đem chôn lấp là không khả thi vì rất tốn thời gian và độc hại.