Làng đại học Thủ Đức thành… bãi rác

ThienNhien.Net – Nửa tháng qua, làng đại học Thủ Đức thuộc địa bàn xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương liên tục xuất hiện nhiều đống rác lớn, chủ yếu là rác thải công nghiệp. Rác chất chồng mỗi ngày một nhiều, nhưng chưa thấy cơ quan chức năng nào ngó tới.


Rác được đổ tập trung tại bến xe buýt, khu vực gần trường Đại học Quốc tế, khu vực hầm đá, thậm chí cả… nhà khách Đại học Quốc gia.

Điều lạ là các tuyến đường ra vào làng đại học đều có chốt bảo vệ, nhưng hàng trăm tấn rác thải vẫn được “xả” vô tư trong khu vực làng.

Trao đổi về việc này, ông Phạm Khắc Học, Phó Trưởng công an xã Đông Hòa cho biết, để xảy ra tình trạng trên là do sự thiếu trách nhiệm của lực lượng bảo vệ. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra đối với các xe ra vào làng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đồng thời có hình thức xử lý thích đáng đối với những đối tượng cố ý phá hoại môi trường.