Thủy điện thiếu nước trầm trọng

ThienNhien.Net – Hiện nay, tình trạng thiếu nước cho các nhà máy thủy điện đang trở nên trầm trọng, lưu lượng nước về các hồ cực thấp so với trung bình nhiều năm, việc sản xuất điện sẽ gặp khó khăn, đặc biệt trong mùa khô tới.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dòng chảy đến các hồ chứa đang biến đổi chậm. Ngày 20/09/2010, lưu lượng nước về chỉ ở mức 1.480m3/s nên mực nước của hồ Hòa Bình đạt 99,42m thấp hơn cùng kỳ năm 2009 tới 12m. Mực nước hồ Tuyên Quang đạt 104,49m, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 là 1m.

Các hồ thủy điện miền Nam và miền Trung cũng chưa được cải thiện. Nhiều hồ đang ở mực nước chết hoặc nhỉnh hơn mực nước chết một chút. Cụ thể, hồ thủy điện Sông Ba Hạ cao hơn mực nước chết 0,3m, hồ Hàm Thuận cao hơn mực nước chết 0,60m, hồ thủy điện Trị An, PleiKrông chỉ cao hơn 0,4m, hồ Ialy cao hơn mực nước chết là 0,2m.

Ngày 21/09, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã có buổi thị sát mực nước trên hồ thủy điện Hòa Bình và cho biết, mực nước hồ Hòa Bình xuống rất thấp, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây lắp tổ máy số 2 của Nhà máy thủy điện Sơn La. Đặc biệt, dù đã ở vào giữa mùa mưa lũ nhưng thủy điện Hòa Bình vẫn chưa mở cửa xả đáy nào cả và đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử của nhà máy này.

Để khắc phục tình trạng này, EVN vẫn đang huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, turbin khí, huy động nhiệt điện chạy dầu theo tình hình vận hành cụ thể; đồng thời tiếp tục mua điện Trung Quốc ở mức cao.