Nỗi lo sông cuốn nhà… vì dự án treo

ThienNhien.Net – Hơn một tháng nay, chưa đêm nào những hộ gia đình sống ven bờ kênh Thanh Đa, khu vực hẻm 17 đường Bình Quới (Khu phố 1, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM) được ngon giấc từ khi 11 căn nhà bất ngờ bị cuốn trôi vào đêm 24/07 vừa qua.


Báo Tiền Phong 20/09 cho biết, 685m kênh Thanh Đa hiện đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở cao. Theo bà Lê Thị Bích Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, quận hiện có 8 địa điểm có nguy cơ sạt lở, sắp tới cần phải di dời gần 200 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 240 tỷ đồng.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh có 11 dự án chống sạt lở đã được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt quyết định đầu tư nhưng hiện vẫn bị “treo”. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hồ sơ thiết kế của 11 dự án trên đã cơ bản hoàn thành song chưa thể triển khai do các địa phương chưa bàn giao mặt bằng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố cũng xảy ra 3 vụ sạt lở bờ sông làm nhiều vườn tược, nhà cửa của người dân bị cuốn trôi và 45 điểm có nguy cơ sạt lở rất cao (tăng 3 điểm so với năm 2009). Thế nhưng, công tác phòng chống sạt lở bờ sông vẫn đang áp dụng các phương pháp thủ công như: nạo vét, đóng cừ tràm, cừ dừa gia cố bờ đê…