Đảo Lý Sơn: Bãi biển thành… bãi rác

ThiênNhien.Net – Gần 1 năm qua người dân huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng bờ biển làm… bãi chứa rác thải công cộng. Các bờ biển và nhiều tuyến đường trên hòn đảo xinh đẹp này ngập tràn rác sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và gây ảnh hưởng đến chính người dân địa phương.


Báo Dân Trí ngày 13/9/2010 dẫn lời ông Võ Xuân Huyện – Bí thư huyện đảo Lý Sơn cho biết, trước đây trên đảo cũng có bãi chứa rác thải theo quy định tại thôn Đồng Hộ, xã An Hải. Nhưng do bãi rác này nằm cạnh khu dân cư gây ảnh hưởng đến đời sống người trong vùng. Hơn nữa, thời điểm cơn bão số 9/2009, sóng biển dâng lên lôi toàn bộ rác ra biển, do đó lãnh đạo huyện Lý Sơn quyết định đóng cửa bãi rác.

Tuy nhiên, sau khi đóng cửa bãi rác thôn Đồng Hộ, huyện Lý Sơn vẫn chưa xây dựng được bãi rác mới. Đó là nguyên nhân khiến rác thải sinh hoạt của hơn 22 vạn dân nơi đây đổ tràn ra các bãi biển như hiện nay.