Dân làng chài “chạy” biển

ThienNhien.Net – Ảnh hưởng từ hoạt động khai thác cát của Công ty Cổ phần Saphia Quốc tế khiến triều cường nghiễm nhiên “xơi tái” gần 300m đất của làng chài An Chuẩn, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Hơn 100 hộ dân nơi đây đang nơm nớp nỗi lo phải “chạy” biển.


Năm 2009, Công ty Saphia được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác 20 triệu m3 cát nhiễm mặn tại khu vực cửa Lở – sông Vệ trong ba năm để xuất khẩu. Một trong những điều kiện cấp phép là doanh nghiệp phải hỗ trợ vốn xây dựng công trình, bao gồm Trường tiểu học Đức Lợi, kiên cố hóa đường giao thông, kè chống sạt lở Đức Lợi, đập ngăn mặn Đức Lợi và phải đảm bảo cung ứng đủ nguồn vốn để triển khai các dự án đúng tiến độ.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2009, khi đã khai thác được hơn 800.000 tấn cát, Saphia bỗng dưng biến mất, để lại bãi chiến trường ngổn ngang với hàng loạt công trình dang dở. Dân làng chài chỉ biết chờ đợi, còn chính quyền thì ôm một “núi” nợ!

Ông Lê Thanh Phách – Chủ tịch UBND xã Đức Lợi lo lắng: “Chưa đầy 2 năm qua, xã đã phải di dời 200 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở bờ biển. Làng chài Đức Lợi vốn bị triều cường xâm thực, nay lại thêm tác động mạnh do nạn hút cát bừa bãi của Công ty Saphia, khiến bờ biển sạt lở nghiêm trọng. Nếu cứ đà sạt lở này, chúng tôi buộc phải di dời hơn 100 hộ dân ven biển để tránh nguy hiểm cho bà con”.

Theo tin từ Dân Trí ngày 15/9, Công ty Saphia đăng ký vốn đầu tư là 300 tỷ đồng nhưng không hề ký quỹ đầu tư. Hiện công ty này đang nợ chất chồng các loại thuế, phí cũng như các đơn vị thi công, với tổng số tiền nợ lên tới cả chục tỉ đồng.