Bão số 5 – Meranti

ThienNhien.Net – Sáng sớm ngày 09/09, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 5, có tên quốc tế là Meranti.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 07 giờ ngày 09/09, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 380 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 07 giờ ngày 10/09, vị trí tâm bão ở ngay vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào địa phận tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Trước diễn biến của bão, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, các bộ, ngành đề nghị triển khai các biện pháp đối phó.

Cùng thời điểm này, một rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với những ảnh hưởng của bão sẽ khiến khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông vào chiều tối và ban đêm. Riêng Nam Bộ trong 3 ngày tới khả năng sẽ xuất hiện đợt triều cường kèm theo mưa có thể gây ngập lụt trên diện rộng.