Cháy rừng Nam Hải Vân

ThienNhien.Net – Trưa ngày 06/07, một đám cháy lớn đã bùng phát tại tiểu khu 42 thuộc khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) khiến 4ha rừng bị thiêu rụi.

Theo phản ánh của báo Thanh Niên số ra ngày 06/07/2010, sau khi phát hiện có cháy, Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị nhằm dập đám cháy, nhưng do địa hình hiểm trở, vị trí cháy ở xa khiến nỗ lực cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Sau 3 giờ đồng hồ đám cháy mới được khống chế nhưng do trời nắng gắt khô hanh khiến lửa lại bùng phát. Hơn 1 giờ đồng hồ sau với sự ứng cứu của hơn 50 người đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Theo phỏng đoán của Kiểm lâm, nguyên nhân gây cháy rừng có thể do người dân xử lý thực bì.

Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã xảy ra 7 vụ cháy rừng lớn nhỏ mà nguyên nhân đa phần là do người dân thiếu ý thức phòng cháy chữa cháy tại khu vực rừng trồng.