Hà Nội: Bắt giữ tàu trộm cát lớn nhất từ trước đến nay

ThienNhien.Net – Lúc 0h ngày 5/7/2010, Đội 3, Phòng CSGT đường Thủy, Công an Hà Nội đã bắt quả tang 1 tàu có trọng tải gần 1.000 tấn đang hút trộm cát trên sông Hồng, tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nam, Hưng Yên và Hà Nội, thuộc địa phận xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên.


Đây là chiếc tàu hút trộm cát có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực sông Hồng bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Báo Dân Trí ngày 6/7/2010 cho biết, thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, tàu NB 6139 đang sử dụng 7 chiếc máy hút chạy hết công suất cắm thẳng xuống lòng sông. Trên tàu có tới 3 thuyền trưởng và 2 máy trưởng đang ngồi canh máy. Chiếc tàu trên rộng tới 9m và có chiều dài 55m.

Chủ nhân chiếc tàu này là ông Bùi Duy Hải (Thuyền trưởng) ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ngoài ra, còn có 2 thuyền trưởng và 2 máy trưởng khác cùng có mặt trên tàu lúc bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.