Xuất hiện bò tót con tại rừng Pù Hu

ThienNhien.Net – Sau nhiều lần theo dõi dấu chân, phân của đàn bò tót trên địa bàn, các cán bộ Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa nhận thấy nhiều dấu vết cho thấy trong đàn bò tót này đã xuất hiện thêm những con bò tót con.


Báo điện tử Tổ Quốc ngày 17/6/2010 dẫn lời ông Trương Nho Tự – Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu cho biết: Sự xuất hiện của nhiều dấu chân nhỏ và nhiều bãi phân nhỏ của bò tót con chứng tỏ đã có sự sinh sôi nảy nở từ đàn bò tót này ở Pù Hu. Tin vui này đồng nghĩa với việc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu đã thực hiện tốt chức năng làm “sống lại” những động vật quý hiếm.

Hiện nay, bò tót ở Pù Hu có khoảng 7 – 8 con và tách riêng làm hai đàn riêng biệt thường sinh sống ở hai khu vực là ở Bản Nhất, xã Nam Động và khu vực Bản Tà Pán, xã Trung Sơn thuộc Khu Bảo tồn Pù Hu.

Được biết, năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư trên 234 triệu đồng để bảo tồn đàn bò tót ở Pù Hu.