Khó khăn trong kiểm soát khai thác khoáng sản trái phép ở Đông Giang

ThienNhien.Net – Sáng 6/3, đoàn công tác Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Tư, huyện Đông Giang về tình trạng khai thác khoáng sản ồ ạt tại địa bàn xã này trong thời gian qua.

Theo thống kê, tính đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã đẩy đuổi hơn 2.200 lượt người ra khỏi địa bàn, phá hủy 556 máy nổ và hàng chục ngàn mét ống dây.

Tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại xã Tư (H.Đông Giang) vẫn diễn biến phức tạp
Tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại xã Tư (H.Đông Giang) vẫn diễn biến phức tạp

Qua các đợt truy quét, đã tháo dỡ gần 400 lán trại, buộc di dời 17 nhà ở bất hợp pháp tại rừng phòng hộ, đình chỉ hoạt động 4 tàu khai thác vàng và tiêu hủy hàng chục ngàn lít xăng dầu.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, tổng giá trị tài sản bị phá hủy qua các đợt truy quét lên đến vài chục tỉ đồng. Tuy nhiên, do nguồn lợi quá lớn, đặc biệt là từ vàng sa khoáng nên tình hình khai thác khoáng sản trái phép có chiều hướng duy trì và ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Mặt khác, việc khai thác khoáng sản trái phép đã tác động xấu đến môi trường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

* Tít bài do ThienNhien.Net đặt lại.