Hòa Bình: Cá chết hàng loạt do… phù sa?

ThienNhien.Net – Thời gian gần đây, nhiều địa phương xảy ra tình trạng tôm, cá, cua… chết không rõ nguyên nhân. Tại Hòa Bình, từ trung tuần tháng 5 đến nay cũng xảy ra hiện tượng cá chết nhiều, khoảng vài tạ mỗi đêm.


Theo tìm hiểu của Thanh tra 10/6, cá chết tập trung chủ yếu trên hồ Hòa Bình và hạ lưu Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân địa phương, đặc biệt là những hộ nuôi cá lồng. Một số loại cá như cá quất, cá chiên (nặng hàng chục kg), trước kia có thể bán được với giá 500 – 600 nghìn đồng/kg, nhưng nay chỉ còn 200 – 300 nghìn đồng.

Một số lý giải cho tình trạng này được đưa ra là do thời tiết nắng nóng, do ô nhiễm hoặc nguồn nước có vấn đề.

Bà con lại nhận định, có thể do ảnh hưởng của phù sa bồi lắng (đổ dồn về lòng hồ sau mỗi trận mưa, lũ) gây cạn nước, khiến cá ngạt thở, chết dần.