Festival lúa gạo lần thứ 2 năm 2011

ThienNhien.Net – Sau Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 1 được tổ chức vào cuối tháng 11/2009 vừa qua tại Hậu Giang, Chính phủ đã đồng ý tổ chức lễ hội lớn này lần thứ 2 vào năm 2011 tại tỉnh Sóc Trăng.


Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 nhằm tôn vinh người nông dân sản xuất lúa gạo, quảng bá năng lực cung ứng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tiếp thị cho các sản phẩm lúa gạo, nông sản Việt Nam.

Về nội dung, Phó Thủ tướng yêu cầu cần rút kinh nghiệm từ Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất, tránh hình thức, tốn kém và đảm bảo hiệu quả, thiết thực; các hoạt động cần tập trung vào việc giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước đối với doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài, hội thảo các giải pháp nâng cao giá trị hạt gạo và các sản phẩm từ gạo Việt Nam.

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương thời gian luân phiên tổ chức Festival phù hợp từng đối tượng ngành hàng.

Trước đó, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra từ 28/11-01/12/2009 tại tỉnh Hậu Giang với chủ đề “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn”, tôn vinh nền văn minh lúa nước, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất lúa gạo của Việt Nam, xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên thị trường thế giới.

Festival lúa gạo lần thứ nhất thu hút nhiều tỉnh, thành phố và các đơn vị sản xuất, kinh doanh ngành lúa gạo và phục vụ nhu cầu sản xuất lúa gạo cả nước tham gia.

Festival lúa gạo lần thứ nhất có sự tham dự của đại diện Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI), nhiều nước có quan hệ mua bán lúa gạo với Việt Nam đến giới thiệu về kỹ thuật sản xuất lúa gạo, tham dự hội thảo, tham quan, tìm hiểu cây lúa nước, tìm hiểu thị trường và ký kết mua bán.