Bảo tồn ốc gạo kết hợp làm du lịch sinh thái

ThienNhien.Net – Được thiên nhiên ưu ái đặc biệt khi là vùng duy nhất của tỉnh Bến Tre có ốc gạo sinh sống, nên người dân xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách đã thành lập Hợp tác xã bảo tồn ốc gạo, vừa khai thác hợp lý vừa chăm sóc, bảo tồn nguồn ốc địa phương kết hợp với làm du lịch sinh thái, để tăng thu nhập hàng ngày.


Báo Nông thôn Ngày nay ngày 1/6/2010 cho biết, diện tích khu bảo tồn ốc gạo xã Vĩnh Bình là 112ha, thời gian thu hoạch ốc kéo dài khoảng 3 – 4 tháng (từ tháng 5 – 8 âm lịch hàng năm), mỗi mùa Hợp tác xã thu hoạch từ 14 – 15 tấn ốc, với giá thị trường khoảng 10.000 đồng/kg, nên ốc đá cho thu nhập khá, đảm bảo cuộc sống của người dân.

Do đặc điểm của nghề nuôi ốc gạo là mỗi năm chỉ thu hoạch trong 3 – 4 tháng, nên các hộ xã viên khu bảo tồn ốc đá Vĩnh Bình đã kết hợp với việc phát triển các vườn cây ăn quả phục vụ khách du lịch khi họ có nhu cầu thăm quan các ao nuôi ốc, thăm miệt vườn ở địa phương.