Dân khốn đốn vì sạt lở bờ biển

ThienNhien.Net – Đã 2 năm nay, gần 80 hộ dân ở làng An Dương (Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) luôn sống trong sợ hãi, lo âu, bởi tình trạng sạt lở bờ biển. Và đã không dưới 3 lần, nhiều ngôi nhà của 80 hộ dân này đã bị biển lấn vào cuốn trôi, những mảnh vườn rộng rãi trước kia cũng bị “nuốt” gần hết.


Theo tìm hiểu của Nông Thôn Ngày Nay 24/05, hiện nay, hàng chục hộ dân ở làng An Dương đang phải sống trong những căn lều dựng tạm, với điều kiện hết sức khó khăn và thường xuyên đối mặt với nguy cơ dịch bệnh. Trong khi đó, quỹ đất để dời nhà của người dân nơi đây đã cạn kiệt.

Trước tình trạng này, UBND xã đã nhiều lần lập danh sách và gửi tờ trình lên tỉnh, huyện để đề xuất phương án di dời, tái định cư, nhưng đến nay vẫn chưa thấy câu trả lời.