WWF tổng kết Chiến dịch Giờ Trái đất 2010

ThienNhien.Net – Sáng 06/05, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã tổ chức họp báo tổng kết Chiến dịch Giờ Trái đất 2010. Theo đó, trong một giờ đồng hồ tắt diện vào tối 27/03 vừa qua, Việt Nam đã tiết kiệm được 500.000 kWh điện, tương đương 450 triệu đồng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiết kiệm được 67.000 kWh điện.


Năm 2010 là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham gia Giờ Trái đất. Trước đó, trong Chiến dịch năm 2009, Việt Nam cũng đã tiết kiệm được 140.000 kWh điện.

Theo WWF, chiến dịch năm nay đạt kỷ lục với sự tham gia của 126 quốc gia thể hiện một thông điệp rõ ràng về hành động chống biến đổi khí hậu, thông qua việc hưởng ứng tắt đèn trong một giờ đồng hồ vào tối 27/03.

Tại Việt Nam, Chiến dịch Giờ Trái đất cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân, với 20 tỉnh thành đăng ký tham dự, hơn 5 triệu người truy cập vào website Giờ trái đất Việt Nam, gần 2.000 người có mặt trong đêm sự kiện chính thức tại TP.HCM và hàng nghìn người đã ký tham gia chiến dịch toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, WWF cũng công bố và trao giải cho những tác phẩm xuất sắc trong các cuộc thi liên quan đến Giờ trái đất như: Cuộc thi ảnh Giờ Trái đất, Video Giờ Trái đất và Cuộc thi làm đèn lồng vẽ tranh.

Những tác phẩm đoạt giải này sẽ được sử dụng trong các Chiến dịch Giờ Trái đất các năm tiếp theo, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu.