Đồng Tháp: Huy động tổng lực cứu VQG Tràm Chim

ThienNhien.Net – Sau 3 ngày chiến đấu, “giặc lửa” vẫn tiếp tục vây bủa VQG Tràm Chim. Gần như toàn bộ lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự ở tỉnh và các huyện, thị đã được huy động nhưng đến chiều tối ngày 27/4 vẫn còn rất nhiều điểm cháy phát sinh chưa được dập lửa…


Khó khăn lớn nhất lúc này là nguồn nước chữa cháy. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, do các điểm cháy kéo dài và cách xa nhau nên việc di chuyển lực lượng, phương tiện và tiếp cận nguồn nước chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ cháy đã thiêu rụi 220ha, trong đó có 50ha rừng chàm, còn lại là đồng cỏ.

Cùng ngày 27/4, tại khu vực đất rừng U Minh Hạ thuộc hai tiểu khu 047-048 xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau cũng xảy ra cháy lớn, thiêu rụi nhiều ha tràm. Diện tích bị cháy chưa được xác định, tuy nhiên phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết khu vực cháy thuộc đất đã giao cho xã quản lý. Rừng bị cháy chủ yếu là rừng mới trồng sau khai thác và đất đồng của nông dân.

Cháy ở VQG Tràm Chim