Cần Thơ phấn đấu mỗi năm trồng 1,1 triệu cây xanh

ThienNhien.Net – Với mục tiêu phấn đấu trồng 1.100.000 cây/năm, đạt mục tiêu che phủ trên toàn thành phố lên 20% vào năm 2020, Thành phố Cần Thơ đang triển khai cuộc vận động trồng, bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố, góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho thành phố.


Để đạt được mục tiêu này, tỉnh phát động nhân dân tích cực trồng cây phân tán trên các trục lộ giao thông nông thôn, tuyến đê bao, cụm dân cư, tuyến dân cư, công sở, trường học, điểm tham quan du lịch… để tạo cảnh quan môi trường, bóng mát, bảo vệ các công trình xây dựng, đê bao.

Ngay tại các cơ sở giáo dục, trường học, công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh nhận thức đúng về lợi ích trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái sẽ được đẩy mạnh; đồng thời phối hợp với các đoàn thể, cơ quan thực hiện tốt kế hoạch trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh thuộc phạm vi quản lý.

Theo định hướng của UBND thành phố Cần Thơ, phong trào này còn gắn với việc bảo vệ cây xanh, môi trường sinh thái của thành phố, trong đó chú ý phát triển các loại cây trồng mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long như sao, xà cừ, hoàng hậu, tràm…

Thành phố Cần Thơ cho biết, hoạt động này sẽ triển khai đến từng xã, phường ven đô với phương châm “Trồng cây mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long để bảo vệ tuyến giao thông nông thôn”, đồng thời động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh theo phương châm: “Trồng cây nào, sống tốt cây đó” đảm bảo phong trào Tết trồng cây thực sự là niềm tự hào của nhân dân…

Tại Cần Thơ, Tết trồng cây hàng năm được phát động phong trào đồng loạt trên toàn thành phố; lễ phát động được gắn với kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ 19/05. Phong trào Tết trồng cây năm nay ở thành phố Cần Thơ sẽ bắt đầu từ ngày 18/05-24/05.