Hà Nội: Chưa hết nạn săn trộm gỗ sưa

ThienNhien.Net – Ngày 31/03/2010 vừa qua, vụ án xét xử nhóm trộm cắp gỗ sưa từng gây bất bình dư luận Thủ đô mới khép lại với mức án 9 năm tù cho kẻ đứng đầu, thì hôm qua, ngày 04/04/2010, tại công viên Thống nhất, một vụ trộm cắp sưa lại diễn ra.


Theo báo Hà Nội Mới ngày 04/04/2010, trong khi tuần tra, tổ công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang 2 đối tượng đi xe ô tô, dùng cưa máy ngang nhiên đốn hạ 1 cây sưa trong công viên Thống Nhất.

Tổ chức vây bắt, lực lượng chức năng đã tóm gọn 2 đối tượng là Nguyễn Đức Hiệp (SN 1983) và Nguyễn Duy Thanh (SN 1974), đưa về trụ sở công an phường Lê Đại Hành điều tra làm rõ.

Vị trí cây sưa bị chặt trộm được xác định nằm bên hồ Bảy Mẫu, gần cổng công viên phía đường Đại Cồ Việt, đường kính gốc khoảng 20cm, phần lõi có đường kính khoảng 7 – 8cm.