Phát hiện loài thằn lằn chỉ dài 3,86cm

ThienNhien.Net – Các chuyên gia của Viện Sinh học nhiệt đới TP Hồ Chí Minh vừa tìm thấy loài Thằn lằn chỉ dài 3,86cm, có tên khoa học là <i>Cyrtodactylus caovansungi</i> sống ở độ cao 400m trên vách đá trong Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận.


Theo báo Nhân dân, loài thằn lằn mới này được nhận định là giống nhỏ nhất trong họ thằn lằn hiện nay đang được các nhà khoa học trong nước và ngoài nước quan tâm nghiên cứu.

Vườn Quốc gia Núi Chúa được thành lập từ năm 2003, nằm trên địa bàn xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải hiện có hơn 1.256 loài thực vật và 306 loài động vật, trong đó nhiều loài có tên trong Sách đỏ thế giới.