Tập huấn báo chí về buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Trong 2 ngày 28 – 29/11/2009, tại Vườn Quốc gia Tam đảo, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phối hợp với Mạng lưới Giám sát Buôn bán Động Thực vật Hoang dã (TRAFFIC) tổ chức Hội thảo tập huấn cho 23 nhà báo môi trường về vấn đề buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam.


Theo tổ chức TRAFFIC, với những khoản siêu lợi nhuận phi pháp kiếm được, các đương dây buôn bán động vật hoang dã đã lan rộng mạng lưới chân rết trên quy mô toàn cầu, Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Hiện nay, Việt Nam đang là “điểm nóng” về nạn buôn bán động vật hoang dã, khi mỗi năm hàng nghìn vụ bị phát hiện. Thượng tá Lê Khả Hồng – Phó Trưởng phòng II, Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) cho biết: “Số vụ buôn bán động vật hoang dã bị phát hiện chỉ chiếm khoảng 10% số vụ buôn bán động vật hoang dã trên thực tế, còn lại khoảng 90% số vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn “lọt lưới” pháp luật.

Ông Hồng cũng cho biết, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên ngành trong phòng chống nạn buôn bán động vật hoang dã hiện nay cần có sự quy định cụ thể cho từng cấp từng ngành để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Riêng đối với cảnh sát môi trường, việc có quyền xử phạt hành chính, nhưng lại không được phép dừng, kiểm tra phương tiện, hay tạm giữ đối tượng vi phạm… là một khó khăn trong đấu tranh chống buôn bán động vật hoang dã, vì nếu không có tang chứng, các đối tượng vi phạm không bao giờ tự giác thừa nhận hành vi phạm tội…

Sau khi tham gia thảo luận các vấn đề về Chiến lược bảo tồn loài hổ của WWF, và về thực trạng gây nuôi động vật hoang dã ở Việt Nam, các thành viên tham gia hội thảo ghé thăm Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo và tiến hành một cuộc khảo sát nhanh về tình hình tiêu thụ động vật hoang dã tại thị trấn Tam Đảo.