Ôm… nợ vì trồng rừng

ThienNhien.Net – Hàng trăm hộ dân ở Hà Tĩnh như đang ngồi trên đống lửa vì hàng nghìn ha bạch đàn trồng theo hợp đồng với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) không được thu mua.


Theo tìm hiểu của Nông Thôn Ngày Nay số 217, năm 2002, thông qua các chủ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh, Vinafor ký hợp đồng với các hộ dân trồng hơn 4.500 ha rừng cây keo và bạch đàn. Theo thỏa thuận, sau khi cây đạt 6 – 7 năm tuổi, người trồng rừng sẽ khai thác và bán cho Vinafor.

Hàng trăm hộ dân ở Hà Tĩnh đã đi vay tiền để trồng cây rừng, nhưng đến nay, khi cây đã được thu hoạch gỗ thì Vinafor lại lấy lý do doanh nghiệp nhập khẩu đột ngột ngừng mua sản phẩm gỗ dăm từ loại cây này nên tạm thời công ty chưa có kế hoạch thu mua.

Điều đáng nói là trong khi cây rừng bị “ế dài” thì hàng ngày, người dân vẫn phải trả các loại phí chăm sóc, bảo vệ, khiến nợ nần ngày thên chồng chất…