“Lũ” giữa mùa khô ở Đăk Nông

ThienNhien.Net – Hiện tượng nước giếng phun trào ở các thôn thuộc xã Ea Pô, Cư Jut, Đăk Nông đã gây ngập úng hơn 70 ha hoa màu và khiến hơn 300 hộ dân nơi đây có nguy cơ lâm vào cảnh đói.


Theo tìm hiểu của Nông Thôn Ngày Nay số 216, hiện tượng lạ này có thể là do lớp đá nằm dưới lớp đất mặt quá dày, khiến nước mưa không thể ngấm sâu nên dội ngược trở lại.

Hiện tượng này được xem là nguy hiểm không kém gì lũ về, vì đã qua một tuần nay, dù trời nắng ráo nhưng nước vẫn ngập trắng tại các thôn, thậm chí có nơi ngập đến hơn 1m. Nhiều gia đình phải đi hái tiêu non và cà phê xanh nhưng chỉ hái cho… “đỡ tiếc của” chứ chẳng cứu vớt được gì!

Đáng lo ngại hơn cả là vấn đề vệ sinh. Trong số các thôn bị ngập, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 80% nên ý thức vệ sinh của người dân còn rất kém, nhiều người đã mắc một số bệnh như tiêu chảy, ghẻ, ngứa… Đặc biệt, tại các trường mẫu giáo và tiểu học của xã, tình trạng ô nhiễm đang ở mức độ nghiêm trọng.