Hà Nội: Xử lý mạnh hành vi xả rác nơi công cộng

ThienNhien.Net – Vấn nạn xả rác thải bừa bãi nơi công cộng đã trở thành thách thức đối với các nhà quản lý đô thị Hà Nội. Thời gian tới, Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với xử lý mạnh các hành vi đổ rác thải không đúng nơi quy định, coi đó là việc cần làm ngay trước thềm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.


Không khó để bắt gặp hành vi xả rác không đúng nơi quy định của người dân Hà Nội. Chính vì thế rác xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ quán ăn, chợ, trên đường, tại các trường học, ký túc xá, bệnh viện đến các sông, hồ… Hầu hết trên các tuyến đường, tại các khu phố và các khu chung cư đều có khẩu hiệu vận động, khuyến khích người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trong đó có việc đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi… nhưng thực tế vẫn còn những đống rác nằm ngổn ngang trên đường, nơi công cộng…

Mới đây, Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa có cuộc họp với lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn về kế hoạch tuyên truyền và các biện pháp nhằm xây dựng ý thức người Hà Nội trong ứng xử với môi trường. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với các chế tài xử lý mạnh để xây dựng thói quen đổ rác đúng nơi quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều nhất trí phải nâng cao trách nhiệm của chính quyền xã, phường, quận, huyện trong việc phòng, chống nạn đổ rác, phế thải bừa bãi, bao gồm tất cả các khâu tổ chức quản lý, kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt…