Phụ nữ Bến Tre với phong trào “ba sạch”

ThienNhien.Net – Thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ các cấp ở Bến Tre đã có nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó có phong trào “ba sạch” – “Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch” đã được phát động và nhân rộng đến từng cơ sở.


Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật liên quan, Hội Phụ nữ các cấp ở Bến Tre còn tổ chức mít tinh, ra quân nạo vét kênh mương và thu gom rác trên các tuyến đường, phát quang bụi rậm với trên 2.400 chị em tham gia. Vận động 2.237 hộ sửa hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 3 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường; kiểm tra vệ sinh môi trường ở 125 cơ sở sản xuất và chăn nuôi, kinh doanh ăn uống.

Ngoài ra, các cấp hội còn vận động gần 6.000 hộ gia đình xử lý nước sạch cloramin. 22.400 hộ gia đình hội viên phụ nữ thực hiện xây dựng gia đình ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh với các tiêu chí gia đình ba sạch: “Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”, gắn với vệ sinh cá nhân là rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch trong ăn uống, sinh hoạt đổ rác đúng nơi quy định, sử dụng hố xí hợp vệ sinh.

Một số địa phương như xã Định Thủy (huyện Mỏ Cày Nam), xã Tiên Long (huyện Châu Thành) còn duy trì và mở rộng mô hình hỗ trợ vốn giúp hộ nghèo sắm dụng cụ chứa nước sạch sinh hoạt, góp phần xây dựng làng văn hóa sức khỏe.