Trung Quốc xây đường dẫn gas

ThienNhien.Net – Tập đoàn tài chính Deawoo (Hàn Quốc) đang chuẩn bị xây trạm khí đốt ngoài khơi Miến Điện trị giá hàng tỷ USD để cung cấp cho thị trường Trung Quốc. Thời gian khai thác trong vòng 30 năm, tổng vốn ước tính khoảng 5,6 tỷ USD.


Hệ thống dẫn gas sẽ đi qua eo biển Malacca và Lombok/Makassar, rồi được đưa sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Khi đi vào hoạt động (năm 2013), trạm sẽ cung cấp cho thị trường khổng lồ này 3,8 triệu tấn gas/năm.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại đang lo ngại về ảnh hưởng lâu dài của dự án đối với 2 eo biển hẹp – vốn được xem là con đường nhập dầu chính của Trung Quốc. Trong khi đó, cộng đồng thế giới lại quan tâm tới những ảnh hưởng chính trị đằng sau dự án. Nhiều ý kiến cho rằng, sự đầu tư này thực chất chỉ làm giàu cho các nhà cầm quyền Miến Điện, và vì vậy sẽ càng làm dấy lên tình trạng vi phạm nhân quyền ở đất nước vốn cho phép sử dụng lao dịch khổ sai này.