TPHCM sẽ có trung tâm nghiên cứu chống ngập nước

Trong cuộc họp chỉ đạo công tác chống ngập nước trên địa bàn TPHCM mới đây, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chấp thuận đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu chống ngập nước, trực thuộc Sở GTCC, với nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu, liên tục về công tác chống ngập ở TPHCM.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho rằng, trước khi thực hiện đề án, cần tiến hành nghiên cứu, tổ chức hội thảo, thẩm tra, phản biện, lấy ý kiến đầy đủ hơn từ các nhà khoa học trong nhiều cơ quan để có thể đề ra các biện pháp chống ngập nước thực sự hiệu quả.
Để giải quyết tạm thời tình hình ngập nước hiện nay, Sở GTCC TP triển khai các biện pháp hỗ trợ như: Sử dụng vật liệu lát vỉa hè, công viên phù hợp để tránh bê tông hóa, làm tăng diện tích và tốc độ thấm nước mưa; hoàn thiện cơ chế quản lý, không cho phép lấn chiếm, san lấp kênh rạch; Tăng cường nâng cao ý thức cộng đồng kết hợp với xử lý nghiêm để chống xả rác trên kênh rạch; Xây dựng hồ điều tiết ở Khu Thủ Thiêm và một số khu vực khác, nhất là các dự án xây dựng nhà ở… 
Ngoài ra, ông Quân cũng chỉ đạo Sở đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, không để xảy ra tình trạng nhà tài trợ cắt vốn do chậm tiến độ như việc Ngân hàng Phát triển châu Á dừng tài trợ 100 triệu USD cho dự án cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng vừa qua.