Thiên tai ồ ạt tấn công

ThienNhien.Net – Liên quan đến những biến đổi bất thường về khí hậu, thế giới đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thiên tai, và người gánh chịu nặng nề nhất không ai khác, lại là người nghèo. Riêng năm 2008 đã xảy ra hơn 300 trận thiên tai lớn, khiến 236.000 người thiệt mạng và hơn 200 triệu nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp, gây thiệt hại về vật chất hơn 180 tỉ USD. 9 trong 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có số người chết nhiều nhất thuộc châu Á, đứng đầu là Trung Quốc, Băng-la-đét và Ấn Độ. Mới đây, ngày 26/09/2009, cơn bão nhiệt đới Ketsana đã gây nên trận lụt tồi tệ nhất trong vòng hơn 40 năm qua tại thủ đô Manila và 25 tỉnh khác ở Phi-lip-pin. Bão Ketsana đã làm ít nhất 240 người chết, hàng chục người mất tích và hơn 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Đó là chưa kể các thống kê thiệt hại vê kinh tế chưa được ước tính. Theo chính quyền địa phương, con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Không dừng lại ở đó, bão Ketsana tiếp tục lớn dần và ảnh hưởng trực tiếp vào các tỉnh miền Trung Việt Nam. (Ảnh chụp một em bé đang soạn lại ít quần áo còn ngâm đầy bùn sau khi bão Ketsana đi qua)

thien tai