08/11 – Ngày đô thị

ThienNhien.Net – Năm 1949, giáo sư Carlos Maria Della Paolera (ĐH Buenos Aires, Argentina) đã đề xuất lấy ngày 08/11 hàng năm là “Ngày đô thị Thế giới”. Mục đích là để công nhận, tôn vinh vai trò của công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhằm tạo nên những đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và một cộng đồng đô thị có cuộc sống ngày một thịnh vượng và bền vững hơn. Việt Nam trong xu thế chung, đang dành nhiều nỗ lực cải thiện vấn đề quy hoạch các đô thị và nâng cao chất lượng sống của dân cư. Năm 2008 đánh dấu mốc đầu tiên “Ngày đô thị Việt Nam” được kỷ niệm. Thật sự ngẫu nhiên vào dịp này thủ đô Hà Nội và nhiều đô thị khác của Việt Nam vừa trải qua thiên tai và hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Dường như đây là lời nhắc nhở đối với các nhà quản lý đô thị rằng còn rất nhiều việc ở phía trước chúng ta cần làm và làm cho tốt.

ngaydothi