Lụt nặng ở Đông Bắc Ấn Độ

ThienNhien.Net – Mưa lớn kéo dài hơn một tuần đã khiến mực nước sông Brahmaputra, một trong những dòng sông lớn nhất châu Á, dâng cao vượt mức nguy hiểm trong tuần qua, gây nên trận lụt lớn ở Đông Bắc Ấn Độ. Đây là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất tại Ấn Độ trong vòng hơn một thập kỷ. Đáng nói là trận lụt năm nay không chỉ đẩy nhiều người vào cảnh vô gia cư, làm gián đoạn giao thông ở một số vùng, miền thuộc bang Assam mà còn nhấn chìm tới 90% diện tích Khu bảo tồn Pobitora – nơi sinh sống của một quần thể lớn tê giác cùng nhiều loài động vật hoang dã khác. Trước tình trạng khẩn cấp, người dân sống trong vùng bị ảnh hưởng đã gấp rút sơ tán, còn các cán bộ Khu bảo tồn Pobitora đang nỗ lực di chuyển động vật hoang dã tới nơi cao hơn. Đến ngày 04/7/2012, nước đã bắt đầu rút. Con số thống kê ban đầu cho biết có ít nhất 95 người chết, hơn 2 triệu người mất nhà cửa, ruộng vườn.