Phát động chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”

ThienNhien.Net – Với chủ đề “Cộng đồng liên kết chống lại biến đổi khí hậu”, Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2009 đã diễn ra ngày 20/09, tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Lễ phát động do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cùng Đại sứ quán Australia phối hợp tổ chức.


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Cường khẳng định, Công tác quản lý, bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên đã thu được nhiều kết quả tốt; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong công tác bảo vệ môi trường, nhiều phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường được hình thành và phát triển, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường từng bước được nâng cao. Mặc dù vậy, ô nhiễm và suy thoái môi trường vẫn đang là một thực tế bức xúc ở nhiều địa phương; môi trường nhiều lưu vực sông, khu công nghiệp, làng nghề, khu đông dân cư vẫn tiếp tục bị xuống cấp; ý thức chấp hành luật pháp về bảo vệ môi trường của nhiều doanh nghiệp, cơ sản xuất chưa nghiêm; ý thức tham gia bảo vệ môi trường ở một bộ phận cộng đồng dân cư chưa cao, chưa trở thành nếp sống hàng ngày của người dân.

“Để hưởng ứng một cách thiết thực Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay, mỗi người hãy hành động cụ thể như tham gia vệ sinh đường phố, nơi công cộng; giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; trồng cây xanh; tham gia các hoạt động tập thể khác làm cho môi trường sống trong lành hơn, sạch đẹp hơn. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và cơ sở sản xuất thực hiện tốt các qui định bảo vệ môi trường; tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu phát sinh chất thải; tích cực tìm hiểu khả năng áp dụng các nguồn năng lượng thân thiện môi trường, nhằm giảm thải khí nhà kính – một trong những nguyên nhân chính gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu “, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Đây cũng là các hành động phù hợp với chủ đề “Cộng đồng liên kết chống lại biển đổi khí hậu” như Thông điệp của ông Ian Kiernan, Chủ tịch Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và Thông điệp của ông Achim Steiner, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) gửi tới các nước trên thế giới.

Sau buổi lễ, lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện các tổ chức Quốc tế, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng công an, tỉnh đội, quần chúng nhân dân phường Gia Cẩm, phường Nông Trang, tỉnh đoàn và học sinh các trường Cao đẳng Thực phẩm, Dược, dự bị Đại học Dân tộc, THPT chuyên Hùng Vương, Vũ Thê Lang đã trồng cây xanh tại Công viên Tượng Cổ, cây xanh trên vỉa hè tại khu vực Mỏ Quàng. Lực lượng Công an thành phố Việt Trì, Thành đoàn Việt Trì, THPT Công nghiệp, Cao đẳng Kinh tế, quần chúng nhân dân phường Tiên Cát, phường Thọ Sơn tham gia dọn vệ sinh từ khu chợ trung tâm dọc đại lộ Hùng Vương, trục Âu Cơ tới ngã 3 Trung tâm hội nghị tỉnh. Lượng lực lượng thành đội Việt Trì, Cao đẳng Hóa, quần chúng nhân dân phường Thanh Miếu tham gia dọn vệ sinh từ ngã tư Gia Cẩm dọc đại lộc Hùng Vương tới ngã tư Nông Trang.

Trước đó, ngày 19/09, tại huyện Thoại Sơn (An Giang), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”. Cùng với 120 quốc gia trên thế giới, Hội Nông dân Việt Nam đã chọn huyện Thoại Sơn làm điểm phát động ra toàn quốc hưởng ứng chiến dịch này. Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch đã được thực hiện bằng những việc làm cụ thể như tăng cường xử lý rác thải nông nghiệp và rác sinh hoạt đúng qui định, giảm sử dụng nilong…

Sáng 19/09, tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức lễ phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2009. Ngay sau lễ phát động để hưởng ứng chiến dịch, huyện Trảng Bom đã tổ chức các đoàn xe diễu hành quanh thị trấn và trồng cây xanh trong khuôn Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao của huyện.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên quy mô toàn thế giới. Chiến dịch là dịp để mọi người dân cùng tham gia vào các hoạt động như trồng cây, giáo dục cộng đồng, phòng ngừa suy thoái, tuyên truyền, cổ động bảo vệ môi trường. Việt Nam đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994.