Quảng Trị xây dựng tuyến đường tránh lũ

ThienNhien.Net – Trong 2 năm (2009-2011), Quảng Trị sẽ đầu tư hơn 607 tỷ đồng xây dựng tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển phía Nam của tỉnh.


Theo Quyết định 1842/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt, công trình sẽ phục vụ phòng, tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn cho các xã vùng trũng của huyện Hải Lăng. Đồng thời, phục vụ công tác xây dựng và khai thác cảng biển Mỹ Thủy trong tương lai, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển phía Nam của tỉnh.

Công trình do Sở Giao thông vận tải Quảng Trị làm chủ đầu tư; có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 13 km với 8 cây cầu, là công trình giao thông cấp II.

Quảng Trị là một trong những địa phương chịu nhiều thiên tai nặng nề như lũ lụt, hạn hán, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh đến nước ta. Vì vậy, đây là công trình hết sức thiết thực mà tỉnh Quảng Trị quyết tâm đầu tư nhằm mục tiêu lớn giảm nhẹ thiên tai.