Tai nạn tại nhà máy thủy điện lớn nhất ở Nga

ThienNhien.Net – Một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy thủy điện lớn nhất nước Nga, Sayano-Shushenskaya, ở miền Đông Siberia hôm 17/08, cướp đi sinh mạng của 12 người và làm mất tích 66 người. Sayano-Shushenskaya là nhà máy thủy điện lớn thứ tư (có tài liệu xếp thứ 5) trên thế giới và đồng thời cũng là nhà máy thủy điện lâu đời nhất của Siberia (phát điện từ năm 1978). Đường ống dẫn nước thứ 3 và thứ 4 của nhà máy bị vỡ khiến phòng máy bị ngập hoàn toàn, làm cho mọi hoạt động phát điện của nhà máy phải ngừng lại. Nhiều nhà máy sản xuất nhôm trong khu vực cũng phải tạm ngừng sản xuất do mất điện, đặc biệt là hai cơ sở Sayanogorsk và Khakas – “nguồn sống” của vùng Seberia. Theo ước tính ban đầu về kinh tế, tai nạn này làm cho nhà máy thiệt hại khoảng 350 triệu USD, hơn 3.000 người mất việc làm. Đây là một trong những thảm họa về thủy điện lớn nhất từ trước đến nay, nó càng làm gia tăng mối nghi vấn của hàng triệu người khắp nơi trên thế giới về tác động của các công trình thủy điện, đặc biệt là thủy điện cỡ lớn và cực lớn, đối với môi trường và dân sinh.

tai nan