Loài khỉ mũi hếch mới ở Myanmar

ThienNhien.Net – Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) vừa phát hiện một loài khỉ mũi hếch mới tại vùng núi Himalaya ở khu rừng phía Bắc Myanmar, trên độ cao hơn 3000m so với mặt nước biển, gần biên giới với Trung Quốc. Loài khỉ này có tên khoa học là <i>Rhinopithecus strykeri</i>, cao khoảng 60 cm, với đuôi dài hơn cả thân. Đặc biệt, chúng không có sống mũi và thường bị hắt hơi rất nhiều khi trời mưa. Tại khu vực phát hiện, nhóm nghiên cứu FFI ước tính có khoảng 260 đến 330 cá thể của loài khỉ mũi hếch đang sinh sống. Trước đây, một số loài linh trưởng mũi hếch khác cũng đã được tìm thấy tại một số vùng ở Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay, theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), những loài động vật này đều đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao do nạn khai thác rừng bừa bãi và săn bắn trái phép.