Cái chết của san hô vùng Ca-ri-bê

ThienNhien.Net – Từ kết quả của 500 cuộc khảo sát tại 200 rạn san hô từ năm 1969 đến 2008, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng phần lớn các rặng san hô có cấu trúc phức tạp đang dần biến mất khỏi vùng Ca-ri-bê. Kiến trúc tuyệt mỹ của san hô vùng Ca-ri-bê đang dần bị phá hủy, thế vào đó là những rạn san hô mỏng, vụn mảnh, nằm rải rác, hiện chiếm 3/4 vùng san hô ở Ca-ri-bê. Điều này đã ảnh hưởng đến vai trò của san hô trong việc bảo vệ bờ biển, làng mạc và cư dân gần biển khỏi những cơn sóng trồi và thủy triều. Vào những năm 1970, 90% san hô Elkhorn và sừng hươu đã bị chết bởi hội chứng tẩy trắng. Biến đổi khí hậu là một nghi vấn về nguyên nhân gây nên thảm họa này, nhưng nguyên nhân dễ thấy nhất chính là hoạt động đánh bắt quá mức và do sự phát triển vùng bờ biển như xây resort phát triển du lịch của con người. (Ảnh: Một loài san hô đang bị phá hủy ở vùng biển Ca-ri-bê)

san hô bị tẩy trắng Caribean