Phát hiện một quần thể lớn cá heo quý hiếm

ThienNhien.Net – Một quần thể cá heo quý hiếm – cá heo nước ngọt Irrawaddy – đã được tìm thấy tại Nam Á với số lượng khoảng 6000 con. Các nhà khoa học đã tìm thấy chúng tại khu vực rừng ngập mặn Sundarbans của Bangladesh và vùng nước gần kề với vịnh Bengal. Loài cá heo này được cho là có họ hàng với với loài cá kình hoặc cá voi ăn thịt người. Trước đó, quần thể cá heo Irrawaddy được các chuyên gia đánh giá chỉ có vài trăm con và năm 2008, chúng đã được đưa vào Sách đỏ Thế giới ở cấp độ dễ bị tổn thương. Chúng bị đe dọa tuyệt chủng bởi biến đổi khí hậu và do bị mắc lưới đánh cá. Cũng theo các nhà khoa học, Bangladesh là một khu bảo tồn quan trọng đối với loài cá heo này và việc bảo tồn rừng ngập mặn Sundarbans nên được ưu tiên hàng đầu. (Ảnh minh họa: Một cá thể cá heo Irrawaddy)

ca heo Irrawaddy