Atretochoana eiselti – Loài lưỡng cư mới ở Amazon

ThienNhien.Net – Loài sinh vật mới có tên Atretochoana eiselti vừa được các nhà sinh vật học Brazil công bố vào đầu tháng 8 vừa qua. Atretochoana eiselti là loài động vật lưỡng cư thuộc bộ Caecilian, có hình dạng khá giống với rắn nhưng không chân, phổi giống như giun đất, di chuyển chủ yếu dựa vào thính giác vì thị giác của loài giun này rất kém. Theo các nhà khoa học, loài Atretochoana eiselti thở qua da và có thể ăn những loài cá nhỏ và giun. Tính tới thời điểm này, Atretochoana eiseltiis là loài giun lớn nhất từng được biết đến với chiều dài trên 75cm, gấp đôi so với loài giun lớn nhất từng được phát hiện trước đó.

Sáu cá thể Atretochoana eiselti được các kỹ sư thủy điện Công ty năng lượng Santo Antonio phát hiện vào tháng 11/2011 trong quá trình khảo sát vị trí xây dựng đập thủy điện trên sông Madeira, một nhánh lớn của sông Amazon thuộc bang Rondonia, Brazil, nhưng chỉ công bố vào đầu tháng 8 vừa qua sau khi xác định được đây đúng là một loài hoàn toàn mới.  Trong số 6 cá thể Atretochoana eiselti được phát hiện 1 con đã chết, 3 con đã được thả lại tự nhiên và 2 con khác được các nhà khoa học giữ lại để nghiên cứu.