Vỡ đập ở In-đô-nê-xi-a

ThienNhien.Net – Đã có ít nhất 96 người chết, 130 người mất tích và hàng nghìn người bị mất nhà cửa, rơi vào cảnh đói khát sau khi một con đập bị vỡ ở vùng ngoại ô thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a vào ngày 22/03 vừa qua. Hàng trăm quân nhân cùng cảnh sát và các tình nguyện viên đã đào bới trong đống bùn đất, dưới những mảng đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân. Con số thống kê người thiệt mạng chắc chắn còn chưa dừng lại. Được biết trước khi xảy ra thảm họa trên, mưa lớn trong nhiều ngày đã làm một hồ lớn ở vùng Tây Nam của thủ đô Gia-các-ta bị tràn tạo thành “thác nước” chảy ào ạt. Đập do chịu quá sức tải nên đã bị vỡ. Những cư dân ở đây đổ lỗi cho chính quyền địa phương bởi cho rằng con đập đã quá “già cỗi” – 76 tuổi – nhưng không được quan tâm đầu tư tu sửa.

vo dap