Campuchia: Đóng cửa các cơ sở chưng cất tinh dầu trái phép

ThienNhien.Net – Phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI), lực lượng chức năng Campuchia đã tấn công và buộc đóng cửa các cơ sở chưng cất tinh dầu trái phép trên núi Cardamom. Đây là những cơ sở chuyên chưng cất tinh dầu xá xị, một loại tinh dầu dùng để sản xuất mỹ phẩm nhưng đồng thời cũng là tiền hóa chất để sản xuất ra hợp chất MDMA (thuốc lắc). Sản phẩm này thường được buôn lậu sang Thái Lan và Việt Nam.
 
Cuộc vây bắt được xúc tiến sau chuyến điều tra kéo dài một tháng của các chuyên gia bảo tồn và các nhà chức trách. Trong số các cơ sở được phát hiện có một số cơ sở mới thành lập và có sự tham gia của người Việt Nam.
 
Những cơ sở này nằm gần sông suối, trong quá trình chưng cất tinh dầu đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Các chuyên gia cũng cho biết nạn chưng cất tinh dầu trái phép không chỉ đe dọa cây de vàng – loài cây bị khai thác rễ và thân làm nguyên liệu chưng cất – mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái của khu bảo tồn. Nạn săn bắt động vật hoang dã làm thực phẩm cho nhân công và nạn phá rừng đầu nguồn để lấy chất đốt cho quá trình chưng cất đã gia tăng.