Bắc Giang: Cháy gần 11 ha rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Theo thống kê ban đầu, 10,8 ha rừng phòng hộ đã bị cháy tại địa bàn thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) hồi 15 giờ 30 phút, ngày 15/2.

Diện tích rừng bị cháy chủ yếu là rừng keo, bạch đàn trồng từ năm 1997, với mật độ từ 800-900 cây/ha, đường kính thân cây từ 8-10 cm, cao từ 3-5 m và rừng thông trồng từ năm 2002, với mật độ từ 900-1000 cây/ha, đường kính thân cây từ 3-5 cm, cao từ 1-1,5 m.

Khu vực rừng bị cháy có thảm thực bì dày (chủ yếu là cây giàng giàng và cây lùm bụi ). Trời gió to, đám cháy bùng phát rất nhanh và khó kiểm soát. UBND huyện Yên Dũng đã huy động lực lượng tại chỗ và cùng với sự chi viện của lực lượng quân đội với tổng số gần 500 người tham gia chữa cháy. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy rừng đã được dập tắt.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng này.