Hồng Kông tái phát cúm gia cầm

ThienNhien.Net – Tin từ hãng thông tấn báo chí AP cho biết ngày 08/12/2008, Hồng Kông đã công bố 3 mẫu gia cầm chết có mang vi rút cúm. Thành phố này đang phải áp dụng lệnh tạm hoãn nhập khẩu gia cầm trong 21 ngày và sẽ phải tiêu hủy ít nhất 80.000 gia cầm.

York Chow, một chuyên gia về thực phẩm và sức khỏe, cho biết mẫu gia cầm được lấy từ một trại nuôi công nghiệp. Mẫu đã được xác định nhiễm vi rút H5, tuy nhiên đang được tiếp tục kiểm tra xem liệu chúng có mang loại vi rút nguy hiểm H5N1 không.

Trại nuôi này cùng với những trại lân cận đã bị phong tỏa xếp vào vùng có nguy cơ lây nhiễm cao. Khoảng 80.000 gia cầm ở đây sẽ bị tiêu hủy để tránh dịch bệnh lây lan.

 Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ năm 2003 đến nay, thế giới đã có ít nhất 245 người thiệt mạng do vi rút cúm gia cầm.

Được biết, dịch cúm gà lớn nhất bùng nổ ở Hồng Kông năm 1997, khiến chính quyền phải tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm 1,5 triệu con và gây tử vong 6 người.

Năm 2001, dịch bệnh tái bùng phát trở lại và chính quyền thành phố kêu gọi một đợt tiêu hủy mới với hơn 12.000 gia cầm. Số gia cầm của thành phố hiện khoảng 600.000.

Lệnh cấm nhập khẩu gia cầm của Hồng Kông đúng vào Giáng Sinh, một dịp lễ thường không thể thiếu món gà quay đối với nhiều gia đình.