Xả thải bể phốt vào hồ cá

11h30 ngày 28/07, tổ công tác Đội 2 – Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) – Công an thành phố (CATP) Hà Nội phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Minh Hợp (SN 1973), trú tại Ba Vì – Hà Tây điều khiển xe ôtô BKS: 29S-2387, loại xe chuyên dụng dùng để hút bể phốt, đang xả thải vào hồ cá Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

Trước đó, 9h sáng cùng ngày, các trinh sát Đội 2 – Phòng PC36 phát hiện một xe hút bể phốt lưu thông trên tuyến phố cổ Hà Nội, dán biển hiệu của Công ty Môi trường đô thị Hà Nội có nhiều dấu hiệu bất thường. Khoảng 9h30, các trinh sát phát hiện chiếc xe dừng và hút bể phốt tại một cửa hàng trên phố Hàng Mã. 10h30, chiếc xe tiếp tục hút bể phốt tại một công trình xây dựng trên phố Khâm Thiên, sau đó chạy thẳng theo hướng đường Giải Phóng. Đến khu vực hồ cá Yên Sở, chiếc xe này ngang nhiên xả chất thải hầm cầu xuống hồ. Khi đang thực hiện hành vi xả thải, lái xe cùng 2 phụ xe đã bị cơ quan công an bắt quả tang. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được đăng ký xe, giấy phép lái xe.

Sau đó, chiếc xe tang vật cùng 3 người liên quan được đưa về trụ sở Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai làm rõ. Tại cơ quan công an, 3 người khai tên là: Nguyễn Minh Hợp (SN 1973), trú tại Ba Vì – Hà Tây; Trần Quang Lập (SN 1985), trú tại Yên Sơn – Tuyên Quang; Ngô Văn Huấn (SN 1971), trú tại Mỹ Văn – Hải Hưng, 3 người khai đều là nhân viên của Công ty TNHH Môi trường Hà Nội, có trụ sở tại số 1/16 Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Lái xe Nguyễn Minh Hợp khai, sáng 28/07 nhận lệnh đi hút hầm cầu tại phố Hàng Mã và Khâm Thiên từ Giám đốc công ty là Trịnh Hữu Dũng (SN 1971), trú tại Đan Phượng – Hà Tây với giá 400.000 đồng/lần hút. Sau khi thông hút tại hai địa chỉ trên, 3 nhân viên này chở chất thải ra khu vực hồ cá Yên Sở xả.

Lái xe cho biết thêm, trước đó nhiều ngày đã đi “khảo sát” tại khu vực hồ này, tại đây gặp một người tự xưng là chủ hồ, có nhu cầu xin phân hút từ hầm cầu làm thức ăn cho cá. Sau khi lái xe và chủ hồ cá thỏa thuận, chiếc xe chuyên dụng trên đã không dưới 4 lần xả thải là phân hầm cầu xuống hồ cá này. Tại cơ quan công an, Giám đốc Công ty, ông Trịnh Hữu Dũng thừa nhận, từ trước tới nay xe hút bể phốt của công ty đều xả thải tự do vào các ao, hồ trên địa bàn Hà Nội. Ông Dũng cho biết, công ty không có giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại theo quy định.

Tổ công tác Phòng PC36 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đổ trộm phế thải ra môi trường với các nhân viên Công ty TNHH Môi trường Hà Nội, yêu cầu công ty lập tức ký hợp đồng xử lý chất thải phân từ hầm cầu với các đơn vị có trách nhiệm, và tiến hành xử lý số chất thải nói trên theo quy định. Phòng PC36 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và các đối tượng liên quan cho Công an quận Hoàng Mai tiếp tục xử lý theo quy định.