Đồng Tháp: Tăng cường quản lý nguồn tài nguyên cát

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và ngành liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng khai thác, việc chấp hành pháp luật về hoạt động khảo sát, thăm dò và khai thác cát sông đối với các đơn vị được cấp phép thăm dò, khai thác trên địa bàn. Tỉnh sẽ đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với trường hợp khai thác sai quy định, xử lý vi phạm nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác cát lậu.

Tình trạng khai thác cát lậu trên sông Tiền, sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp đang diễn ra hàng ngày rất khó kiểm soát do lực lượng thanh tra tài nguyên – môi trường của tỉnh quá mỏng. Các đối tượng trộm cát mua sắm phương tiện nhỏ chở từ 10 -30 khối cát, trang bị máy hút cát trực tiếp chở đem bán khắp các nơi có yêu cầu san lắp. Mỗi ngày đêm khối lượng cát bị trộm lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét khối.

Chính quyền địa phương biết rất rõ các chủ phương tiện bơm hút cát trộm sống tại địa phương những vẫn không làm gì được do họ lấy cát trộm ở địa bàn khác và đem đi bán khắp các nơi.

Mặc dù, tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhưng hiện tượng khai thác cát lậu vẫn còn xảy ra làm thất thoát nguồn tài nguyên. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất, phát hiện nhiều phương tiện khai thác cát lậu.

Lần kiểm tra đột xuất mới đây tại các huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh, lực lượng chức năng phát hiện 15 phương tiện bơm hút cát lậu hoạt động giữa ban ngày. Theo đánh giá của ngành chức năng, nguồn tài nguyên cát của Đồng Tháp có trữ lượng khoảng 700 triệu tấn và khai thác khoảng 10,5 triệu tấn/năm. Khối lượng cát khai thác để xây dựng và san lắp đảm bảo đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hàng năm, khối lượng cát mất trộm rất lớn, gây thất thu không nhỏ cho ngân sách Nhà nước.