Truy quét “vàng tặc” ở Na Rì, Bắc Kạn

ThienNhien.Net – Lợi dụng thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Canh Dần, trên địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, “vàng tặc” đã đua nhau khai thác trái phép. Để chặn đứng tình trạng này, lực lượng liên ngành của huyện Na Rì đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức chiến dịch truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ, các xã Lương Thượng, Lạng San, Lương Thành thuộc huyện Na Rì.


Lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra truy quét những khu vực được coi là điểm nóng như dọc tuyến sông Bắc Giang từ Lương Thành lên tới thôn Khuổi Nộc (xã Lương Thượng) và khu vực mỏ vàng Tốc Lù (xã Kim Hỷ).

Do được thông báo trước nên các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác vàng trái phép đã vận chuyển toàn bộ phương tiện máy móc ra khỏi khu vực, dọc tuyến sông chỉ còn lại những vật dụng như lán trại, máng, máy móc hỏng…không còn giá trị.

Còn tại mỏ vàng Tốc Lù, mặc dù đã hết hạn khai thác từ tháng 09/2008, nhưng Công ty cổ phần Tấn Thành vẫn ngang nhiên khai thác với quy mô lớn. Hiện trường tại mỏ vàng này vẫn còn nhiều máy xúc, ô tô và 3 giàn tuyển. Lực lượng liên ngành đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 5 xe ôtô của đơn vị này.

Ngày đầu ra quân, lực lượng truy quét liên ngành huyện Na Rì đã hoạt động tích cực và hiệu quả, tình hình khai thác vàng trái phép cơ bản đã giải tỏa xong. Tuy nhiên đây mới chỉ là kết quả bước đầu, lực lượng liên ngành và chính quyền địa phương cần duy trì kiểm soát liên tục nhằm tránh tình trạng “vàng tặc” có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.